loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chương trình Lễ Hội Huyền Không - Rằm Tháng Hai năm Quý Tỵ


CHƯƠNG TRÌNH
 
LỄ HỘI HUYỀN KHÔNG - RẰM THÁNG HAI
 
Ngày 15/2/Quý Tỵ (26/3/2013)
------

BUỔI SÁNG:

 

     08g     : Thập phương Phật tử vân tập.

     08g30 : Đại đức Tăng ni quang lâm.

     09g     : Phật tử Đặt bát hội cúng dường Đại đức Tăng-già.

     09g30 : Cung thỉnh Đại đức Tăng quang lâm Phật điện.

                  - Khai từ.

           - Thông qua chương trình. 

                  - Báo cáo tình hình sinh hoạt của Tăng-già Phật giáo Nam Tông TT-Huế trong năm qua (2012) và kế hoạch hoạt động dự kiến trong năm 2013 của Ban Điều hành PGNT TT-Huế.

                  - Thiện nam tín nữ Phật tử thọ Tam qui-Ngũ giới.

                  - Chư Tăng tụng kinh chúc nguyện an lành, cầu siêu.

                  - Phóng sanh.                                                  

     10g30 : Thuyết Pháp.

     11g15 : Hồi hướng công đức.

     11g30 : Chư Tăng ni thọ trai

                  - Thiện nam tín nữ Phật tử dùng cơm thân mật.

 

 BUỔI CHIỀU:

 

     14g     : Khai giảng khóa thiền Vipassana. (Sư Nguyên Tuệ đảm trách)

                  - Nghi thức khai giảng:

                   * Toàn thể thiền sinh tề tựu tại Phật điện.

                   * Cung thỉnh Ngài Trưởng lão Chứng minh và chư Tôn đức Tăng quang lâm.

                   *  Lời phát nguyện tu học của hội chúng thiền sinh.

                   * Ngài Trưởng lão ban đạo từ khuyến tấn.

                  - Chư Tăng tụng kinh hộ nguyện.

 

BUỔI TỐI:

 

     18g30 : Khóa lễ Tam Bảo.

     19g     : Chư Tăng và Phật tử bộ hành ra bến đò.

                - Khóa kinh Cầu siêu thủy giới.       

                - Phóng sanh - phóng đăng cầu nguyện.

  

HOÀN MÃN

 

 
Trở lại     Đầu trang