loading
Tin Từ Thiện - Xã Hội
CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ BÃO LỤT TẠI LÀO CAI

Vào ngày 8/9/2008, đoàn cứu trợ PGNT TT - Huế đã đến tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tặng quà cho đồng bào bị tổn hại do cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới ngày 8/8/2008. 

Phái đoàn do Thượng tọa Pháp Tông dẫn đầu, Đại đức Minh Từ - chùa Nam Thiên, thôn Nội Phật, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn - và các Phật tử ở TT - Huế, Nghệ An, Hà Nội cùng tham gia. 

Đúng một tháng sau khi thiên tai ập xuống, dù chính phủ và chính quyền địa phương đã nỗ lực rất nhiều nhưng do địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt nên đến nay ngoại trừ tuyến quốc lộ tạm thông suốt từng chặng, còn đường về hầu hết các huyện và thôn bản xa vẫn còn rất nhiều trắc trở do bùn đất, cây đá, đất lỡ ngăn cản. Vì tình hình khó khăn như vậy nên đoàn chỉ trực tiếp trao tặng quà được cho 100 hộ dân ở thị trấn Phố Ràng. 176 phần quà cho đồng bào xã Lương Sơn và các bản vùng cao đang bị tắc đường nên phải trao cho một số đồng bào đại diện và Hội chữ Thập Đỏ huyện Bảo Yên để chuyển lại sau.

Số quà do phái đoàn tặng gồm có:

- Gần 3 tấn gạo (276 suất x10 kg/1s)
- Một số áo quần vừa cũ vừa mới và một ít vải.
- 357 tập vở cho các cháu học sinh.


Danh sách chư Tăng và Phật tử hùn phước tại Lào Cai:


 Danh sách  Đóng góp
 Thượng tọa Bửu Đức, chùa Hương Đạo, Texas  50 USD
 Lê Thị Muội  50 USD
 Bà Mười Nga  100 USD
 Huệ Trần  100 USD
 Thạch Thảo 100 USD
 Thu Lê 100 USD
 Phật tử Nghệ An 2,7 tấn gạo
 Phật tử chùa Nam Thiên, Nội Phật, Hà Nội 2,6 tạ gạo
 Lan Hương, Hà Nội 5kg gạo + 1,000,000VNĐ
 Chùa Huyền Không, Huế 3,000,000VNĐ
 Chữ Ngân, USA 100 USD
 Tuệ Phương, USA 100 USD
 Ô. Đặng Sinh + Cô Thu Soa, USA 100 USD

 

 

 

 
Trở lại     Đầu trang