loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
THÔNG BÁO:
THÔNG BÁO:
V/v Cúng dường Lễ Khánh thành bảo tháp Đại Giác chùa Huyền Không
Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,
Kính thưa chư thiện nam tín nữ Phật tử trong nước và ở hải ngoại,
Khởi công vào cuối mùa Xuân năm 2007, bảo tháp Đại Giác tại chùa Huyền Không trải qua 7 năm kiến tạo, đến cuối Đông năm 2014 đã chính thức hoàn thành. Để phước sự quan trọng này được thập phần viên mãn, trong cuộc họp của Ban Điều hành Hệ phái tỉnh vào cuối tháng Giêng năm Ất Mùi, chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo Nguyên thủy Thừa Thiên Huế đã công bố thời điểm tổ chức lễ Khánh thành bảo tháp vào các ngày: 13, 14, 15 tháng 6 năm 2015, nhằm các ngày: 27, 28, 29 tháng Tư năm Ất Mùi. Và vào chiều ngày Chủ nhật, 5/4/2015, tức 17/2/Ất Mùi, Ban Điều hành Hệ phái tỉnh đã thành lập Ban Tổ chức Lễ Khánh thành bảo tháp Đại Giác chùa Huyền Không.
Ban Tổ chức Lễ Khánh thành bảo tháp trân trọng thông báo để chư tôn đức Tăng Ni và thiện nam tín nữ, Phật tử các giới gần xa, trong nước và tại hải ngoại được rõ và kính mời chư tôn đức, quý vị Phật tử sắp xếp thời gian quang lâm chứng minh, tham dự; đồng thời kêu gọi mọi người phát tâm ủng hộ, cúng dường tịnh tài, tịnh vật để Ban Tổ chức có điều kiện tiến hành cuộc lễ chu đáo, đem lại lợi lạc và hoan hỷ cho chư thiên và tứ chúng đệ tử Phật.
Dưới đây là một số công việc cần thực hiện, chuẩn bị cho Lễ Khánh thành bảo tháp:
1/ Xây một nhà bếp để phục vụ cho khoảng 1.800-2.000 người trong ngày lễ chính (Chủ nhật, 14/6/2015) và khoảng chừng ấy người trong hai ngày 13 và 15/6/2015; DT: 6mx4m (+2m hiên) bằng gạch ciment, lợp ngói. Dự toán chi phí: 60.000.000đ;
2/ Xây thêm một nhà vệ sinh (WC/toilet/restroom) có 8 phòng và 2 gian rửa tay vì số lượng phòng vệ sinh hiện có không đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong các ngày lễ có quá đông người. Dự toán chi phí: 80.000.000đ;
3/ Mở rộng rạp tiền chế phủ bạt ở sân trước điện Phật (2x4,5mx15m) để có đủ sức chứa khoảng 200-250 khách mời ngồi dự lễ. Dự toán chi phí cho khung sườn rạp, bạt che mưa nắng và lưới chống nóng: 85.000.000đ;
4/ San lấp mặt bằng, lát gạch sân sau bảo tháp để dựng rạp lớn đón tiếp Tăng Ni, quan khách, Phật tử (40mx15m). Dự toán chi phí: 60.000.000đ;
5/ Sơn lại điện Phật, một phần Tăng xá và gác chuông (nội, ngoại thất). Dự toán chi phí: 90.000.000đ;
Về chi phí trong lễ, dự kiến cho một số hạng mục quan trọng sẽ như sau:
1/ Chi phương tiện đi lại thỉnh chư Tăng ở Thái, Lào, các tỉnh thành phía Nam (vé máy bay khứ hồi, xe đưa đón) 70 vị. Dự toán chi phí: 500.000.000đ;
2/ Chi lưu trú khách sạn 3 đêm cho chư Tăng khách mời. Dự toán chi phí: 72.000.000đ;
3/ Quà dâng chư Tăng Ni, biếu tặng quan khách, khách quý (gièm/túi khoác; cốc/ly gốm sứ có in hoặc thêu logo và tên lễ Khánh thành bảo tháp). Dự toán chi phí: 125.000.000đ.
Rất mong được chư tôn Trưởng lão, Đại đức Tăng Ni và thập phương Phật tử các giới hết lòng ủng hộ để phước sự hy hữu này được viên thành mỹ mãn!
Thành kính niệm ân chư tôn Trưởng lão, Đại đức Tăng Ni!
Xin chia sẻ quả phước tốt đẹp này với thiện nam tín nữ Phật tử đã và đang quan tâm hỗ trợ, hùn phước, cúng dường trong suốt thời gian qua cũng như trong lễ Khánh thành bảo tháp sắp diễn ra!
TM. Ban Tổ chức
Trưởng ban,
 
Thượng tọa Pháp Tông
 
 

Liên hệ cúng dường:

   Thượng tọa Pháp Tông

   Điện thoại: 0976214876

   Email: dhammavamso@gmail.com

 

Gởi tịnh tài hoặc chuyển khoản qua ngân hàng:

   Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Thông

   Số tài khoản: 040001651252

   Ngân hàng SACOMBANK chi nhánh Thừa Thiên Huế

   Địa chỉ: 126 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, Tp. Huế.

 

 
Trở lại     Đầu trang