loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lễ hội Huyền Không – Rằm Tháng Hai năm Ất Mùi
Sau lễ Thánh hội Rằm tháng giêng một tháng, đến nay, Rằm tháng hai Ất Mùi, tại chùa Huyền Không, Huế lại diễn ra lễ hội kỷ niệm thành lập chùa lần thứ 43.
Quang lâm trong Lễ hội Huyền Không năm nay có gần 50 vị tôn đứcTăng Ni các chùa Phật giáo Nguyên thủy ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu và một số vị Tăng sinh đang du học ở Thái Lan về tham dự. Ngoài ra còn có một số vị khách Tăng Thái Lan. Riêng Ngài Trưởng lão Viên Minh, do kế hoạch hoằng pháp ở Hoa Kỳ đã sắp đặt trước và lên đường sớm, trước ngày khai hội nên không có mặt cùng với huynh đệ và chư Tăng Ni như mọi năm.
Dưới đây là chương trình lễ hội Huyền Không năm Ất Mùi, bản báo cáo tóm tắt các hoạt động của Phật giáo Nguyên thủy Thừa Thiên Huế trong năm 2014 và một số hình ảnh lễ hội được ghi lại qua ống kính:
CHƯƠNG TRÌNH
 
LỄ HỘI HUYỀN KHÔNG - RẰM THÁNG HAI
Ngày 15/02/Ất Mùi (03/4/2015)
Tại chùa Huyền Không, Hương Hồ, Hương Trà, TT-Huế
-----]-----
 
 
BUỔI SÁNG:
          07giờ30    : Thập phương Phật tử vân tập
          08giờ        : Đại đức Tăng quang lâm
          08giờ30     : Đặt bát hội cúng dường Đại đức Tăng-già
          09giờ        : Cung thỉnh Đại đức Tăng, ni quang lâm Phật điện
          09giờ30    : - Khai từ
                              - Thông qua chương trình
    - Báo cáo tình hình sinh hoạt của Tăng-già Phật giáo Nam Tông
 TT-Huế trong năm qua (2014) và kế hoạch hoạt động dự kiến trong năm 2015 của Ban Điều hành PGNT TT-Huế
                             - Thiện nam tín nữ Phật tử thọ Tam qui-Ngũ giới
                             - Chư Tăng khai kinh an lành
                             - Phóng sanh
          10giờ30    : Thuyết Pháp
          11giờ15    : Hồi hướng công đức
          11giờ30    : - Chư Tăng ni thọ trai
                             - Thiện nam tín nữ dùng cơm thân mật
 
BUỔI TỐI:
          18giờ30    : Khóa lễ Tam Bảo
          19giờ        : Chư Tăng và Phật tử bộ hành ra bến đò
                               - Khóa kinh Cầu siêu thủy giới                                           
                               - Phóng sanh - phóng đăng
 
HOÀN MÃN
 
 
 
 BÁO CÁO TỔNG QUÁT SINH HOẠT NĂM 2014 CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG THỪA THIÊN HUẾ
 
Kính bạch chư tôn đức Tăng-già,
Kính thưa quý sư cô,
Kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu Phật tử các giới,
 
Ban Điều hành Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế kính báo cáo tổng quát tình hình sinh hoạt năm 2014 của Hệ phái như sau:
 
I.- Nghi lễ:
Trong năm 2014 Hệ Phái đã tổ chức trọng thể các ngày lễ chính như:
Lễ Thánh Hội - Rằm tháng giêng, Lễ Hội Huyền Không - Rằm tháng hai, đại lễ Vesak, lễ Vu Lan - Báo Hiếu, lễ Húy nhật lần thứ 30 đức Tăng Thống Giới Nghiêm, lễ Húy nhật lần thứ 12 đức Tăng trưởng Hộ Nhẫn, lễ Dâng y Kahina tại Thừa Thiên Huế và chùa Nam Thiên, Nội Phật, Hà Nội; lễ Tiểu tường sư cô Từ Niệm, lễ Tiểu tường Trưởng lão Hộ Tịnh. Các buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, có đông đảo chư Tăng và Phật tử tham dự.
II.- Tu học – Hoằng Pháp:
Các chùa trong Hệ phái tiếp tục sinh hoạt tu học và hướng dẫn Phật tử tại gia tu học theo chương trình và thời khóa biểu hằng tháng, hằng tuần đã quy định:
 - Lớp Nội điển dành cho chư sư và giới tử tại Huyền Không Sơn Thượng;
 - Lớp Vi Diệu Pháp và Pāli căn bản dành cho cư sĩ tại chùa Pháp Luân.
 - Liên đoàn Phật tử Huyền Không sinh hoạt vào chiều chủ nhật hằng tuần.
   III.- Từ thiện – xã hội:
 Năm 2014 là năm mà người dân Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền Trung có đời sống ổn định hơn nhờ mưa thuận gió hòa; không phải gánh chịu nhiều thiên tai như các năm trước nên Hệ phái không tổ chức cứu trợ nhiều như những năm có bão lụt. Tuy nhiên, các chùa vẫn vận động Phật tử đóng góp, ủng hộ từ thiện, nhằm san sẻ bớt những khó khăn của đồng bào.
 Ban Từ thiện của Hệ phái và các chùa thuộc Hệ phái tỉnh đã tặng gần hai ngàn phần gạo, mỗi phần 10 kg cho bà con nghèo; thăm và tặng quà những gia đình gặp hoàn cảnh bất hạnh, trẻ em bị bệnh bại não; ủng hộ tịnh tài cho cô nhi viện; tặng nước uống miễn phí dài hạn ở quán cơm tình thương; giúp đỡ và hướng dẫn tu học cho người nghèo.
- Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa khám, điều trị, cấp thuốc, cho lưu trú điều trị, tổ chức bếp ăn từ thiện hàng tháng cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Trung Ương Huế. Tổng chi phí cho phần y tế từ thiện này khoảng 1,6 tỷ đồng.
- Quỹ học bổng Ước Mơ Nhỏ tiếp tục  tài trợ hơn 100 suất học bổng cho sinh viên, học sinh và Phật tử gia đình nghèo nhưng hiếu học tại Thừa Thiên Huế với kinh phí hơn 170 triệu đồng.
Tổng cộng trong năm 2014, Phật Giáo Nam tông Thừa Thiên Huế đã vận động và đóng góp cho hoạt động từ thiện xã hội với tổng số tiền gần hai tỷ đồng.
 
IV.- Giáo dục – đào tạo:
- Khóa Xuất gia Gieo duyên lần thứ 2 dành cho những nam nữ cư sĩ tham gia tu tập đã thành công tốt đẹp. Số lượng giới tử tu gieo duyên37 người.
- Khóa Tu học Mùa Hè lần V dành cho thanh thiếu nhi từ 12-25 tuổi. Số lượng học viên tham dự  là 110 em.
- Trung tâm Anh ngữ Miễn phí Huyền Không tiếp tục hoạt động với số lượng 11 lớp cho hơn 400 học sinh.
- Cơ sở Anh ngữ Mettā chùa Định Quang vẫn duy trì các lớp học tiếng Anh miễn phí giúp trẻ em nghèo. Trong năm qua, chùa Định Quang đã tổ chức lễ trao thưởng khuyến học cho 100 học sinh có thành tích giỏi. Đây là lần thứ 8 chùa tổ chức hoạt động này.
Trung Tâm Kế Thừa và Ứng dụng YHCT Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa mở lớp bồi dưỡng lớp Kế thừa YHCT, lớp Hán nôm cho khoảng 60 học viên khóa tiếp theo. Ngoài ra, Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa năm qua cũng tiếp nhận sinh viên thực tập Y sĩ YHCT của trường cao đẳng y tế Huế.
Quỹ Hỗ Trợ Tu Học Ngài Hộ Nhẫn đã tài trợ học bổng cho 17 Tăng sinh du học ở Thái Lan, Tích Lan và Miến Điện. Mỗi học bổng là 100 Mỹ Kim.
 
V.- Quan hệ với cộng đồng Phật giáo quốc tế:
   - Hệ Phái Phật Giáo Nam Tông Thừa Thiên Huế vẫn duy trì và giữ quan hệ tốt với các cộng đồng Phật giáo Nguyên thủy ở Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện và Lào.
 VI.- Xây dựng:
- Bảo tháp tại chùa Huyền Không sau 7 năm xây dựng đã hoàn thành vào cuối năm 2014. Trong tháng 6/2015 sẽ tổ chức long trọng Đại lễ khánh thành.
- Chùa Pháp Luân đã xây dựng thêm phòng ở cho giới tử.
- Chùa Huyền Không Sơn Thượng đã chỉnh trang, mở rộng ngôi chánh điện và kiến tạo thêm một số cảnh quan như vườn lan,vườn thư pháp và trồng thêm rừng, mở rộng diện tích phủ cây xanh.
- Chùa Định Quang hoàn thành việc xây dựng sân, tường và kiến thiết lại vườn chùa.
- Chùa Tăng Quang sửa chữa lại bảo tháp, sân nền và cổng tam quan.
- Tịnh thất Gotamī đã đổ đất và san ủi hoàn thành mặt bằng để chuẩn bị cho việc xây dựng chánh điện mới trong tương lai.
- Chùa Thiền Lâm sơn sửa lại bảo tháp.
 
Kế hoạch hoạt động dự kiến năm 2015:
- Tổ chức Khóa Tu Gieo Duyên lần III vào cuối tháng 5/2015 cho các thiện nam tín nữ Phật tử hữu duyên.
- Tổ chức Đại lễ Vesak 2015 tại lễ đài chính ở chùa Pháp Luân
- Tổ chức các ngày lễ truyền thống của Phật giáo Nam tông và các hoạt động giáo dục từ thiện như các năm trước.
- Tổ chức lễ khánh thành Bảo tháp tại chùa Huyền Không.
- Tiếp tục tổ chức khóa Tu học mùa hè lần VI tại chùa Huyền Không vào cuối tháng 6/2015.
 
Kính bạch Đại Đức Tăng-già,
Thưa liệt quý vị,
Trên đây là báo cáo tổng quát các hoạt động về một số mặt của Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế trong năm 2014 và một số kế hoạch dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2015 kính trình lên Đại đức Tăng-già và trân trọng thông báo cho chư Thiện nam tín nữ Phật tử được rõ.
 
                                                           Thừa Thiên Huế, ngày 04/04/2015
                                                              Ban Điều hành
                                                            Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế

 

 
Trở lại     Đầu trang