loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
KHAI GIẢNG KHOÁ XUẤT GIA GIEO DUYÊN
      Như đã có thông báo, trong mùa Hè năm nay, tại chùa Huyền Không sẽ diễn ra các khoá Tu học.
      Mở đầu cho kế hoạch giáo dục, đào tạo này, vào sáng ngày 17/4/Quý Tỵ (26/5/2013) lễ Khai giảng và truyền thụ giới Sa-di cho các giới tử đã được tổ chức trang trọng trong điện Phật dưới sự chứng minh của chư tôn đức trong Ban Điều hành Hệ phái tỉnh và các vị giảng sư. Khá đông thân nhân và Phật tử cũng đến dự khán, hùn phước.
      Đây là lần đầu tiên một khoá tu học như thế này được tổ chức tại Thừa Thiên Huế với mục đích thử nghiệm; việc thành công hay không vẫn còn là câu hỏi ở phía trước.
            Dưới đây là chương trình và thời khoá biểu tu học:
 
CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG KHÓA XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2013
TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG
Ngày 26/5/2013 (17/4/Quý Tỵ)
            8 giờ 00: Phật tử các giới vân tập
              8 giờ 30: Khóa kinh Tam Bảo tóm tắt
            8 giờ 45: Chương trình Khai giảng Khóa Xuất Gia Gieo Duyên
              - Cung nghinh chư Tăng quang lâm Đại Hùng Bảo Điện.
              - Chư Tăng lễ Phật
              - Chư Thiện nam tín nữ đảnh lễ chư Tăng
              - Giới thiệu chư tôn đức, quan khách tham dự
              - Hoan hỷ phước báu cùng đại thí chủ hỗ trợ Khóa tu
              - Khai từ
              - Nghi thức sám hối và nhận Y Cà sa
              - Nghi thức xuất gia Sa-di
              - TT. Pháp Tông ban Đạo từ và tuyên bố khai giảng
              - Chư Tăng tụng kinh phúc chúc, rải tâm từ
10 giờ 30: Lễ Trai Tăng
              - Tác bạch và nghi thức dâng cúng lễ Trai Tăng
              - Chư Tăng tụng kinh phúc chúc
              - Chụp ảnh lưu niệm
11 giờ 00:   Chư Tăng thọ trai; Phật tử dùng cơm thân mật.
 
THỜI KHÓA BIỂU
 
Buổi sáng:    
4 giờ 00          :           Thức dậy, vệ sinh cá nhân
4 giờ 15          :           Tụng kinh sáng – Hành Thiền
5 giờ 15          :           Chia sẻ kinh nghiệm (Trà đạo)
6 giờ 15          :           Đi khất thực
7 giờ 30          :           Dùng sáng
9 giờ 00          :           Học Kinh, Hành thiền
10 giờ 30        :           Giải lao, Ăn trưa
12 giờ 00        :           Tịnh chỉ (Nghỉ trưa)
 
Buổi chiều:   
13 giờ 30        :           Thức dậy
14 giờ 00        :           Học Phật Pháp
15 giờ 30        :           Giải lao
15 giờ 45        :           Học Luật Sa-di, thính giảng
17 giờ 00        :           Vệ sinh cá nhân (tắm, giặt…)
17 giờ 15        :           Tụng kinh chiều – Hành thiền
 
Buổi tối:                    
19 giờ 00        :           Dùng nước (Nước trái cây, sữa..)
20 giờ 00        :           Thính giảng-vấn đạo-Hành thiền.
21giờ 15         :           Nghỉ ngơi
 Kính mời chư tôn đức và chư Phật tử xem qua một số hình ảnh sinh hoạt, lễ nghi, tu học của các giới tử trước và sau khi thọ giới:
 
Trở lại     Đầu trang