loading
Tin Từ Thiện - Xã Hội
Cứu trợ lũ lụt tại 3 tỉnh Bắc Miền Trung

    Trong các ngày từ mồng 7/11 đến 15/11/2010 đoàn Cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt của Phật giáo Nam Tông Thừa Thiên Huế do Thượng tọa Pháp Tông làm Trưởng đoàn đã đến thăm viếng, ủy lạo và tặng quà hỗ trợ bà con nạn nhân lũ lụt do Tăng ni, Phật tử gần xa, trong và ngoài nước quan tâm gởi về ủng hộ:
   
    1. Ngày 7/11/2010
    a. Tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An:
        - 150 suất quà (10kg gạo + 100.000đ): 30.000.000đ
        - 100 phần thuốc trị nấm dành cho trẻ em và thuốc trị nhiễm khuẩn dành cho phụ nữ: 2.650.000đ

    b. Tại xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An:
        - 150 suất quà (10kg gạo + 100.000đ): 30.000.000đ
        - 100 phần thuốc trị nấm, trị nhiễm khuẩn: 2.650.000đ
        - 1.000 quyển vở + 500 cây bút cho các cháu Trường Trung học Cơ sở Hưng Xuân: 3.900.000đ

    2. Ngày 10/11/2010
    a. Tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
        - 200 suất quà (10kg gạo + 100.000đ):  40.000.000đ
        - 120 phần áo quần cũ và 60 phần áo quần mới
        - 1.000 quyển vở và 500 cây bút: 3.900.000đ
        - Tặng 2 hộ nghèo có các cháu mồ côi cả cha mẹ (1.000.000đ/hộ): 2.000.000đ
    b. Tại chùa Giai Lam, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh:
        - 43 suất quà (10kg gạo + 100.000đ): 8.600.000đ
        - Giao 57 suất cho Phật tử Hà Tĩnh để phát cho các nạn nhân trong thành phố Hà Tĩnh vào ngày 3/11/2010: 11.400.000đ
        - Vận chuyển gạo: 1.200.000đ

    3. Ngày 11/11/2010
    Tại xã Đức Quang, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
        - 200 suất quà (10kg gạo + 100.000đ): 40.000.000đ
        - Vận chuyển gạo: 1.100.000đ

    4. Ngày 15/11/2010
    a. Tại trụ sở Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Bình:
        Chuyển giao 49 cái chăn bông và 42 vỏ chăn để Hội tặng người nghèo
    b. Tại xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
        - 300 suất quà (10kg gạo + 100.000đ): 60.000.000đ
        - 1.000 quyển vở và 500 cây bút: 3.900.000đ
        - Vận chuyển gạo: 2.000.000đ
    5. Phụ phí (Tổng chi chia đôi: nửa chi cứu trợ; nửa chi xe lăn):
        - Chi ăn uống cho đoàn: 3.300.000đ
        - Chi phòng trọ: 2.500.000đ
        - Xe chở đoàn 10 ngày: 11.000.000đ

    Dưới đây là một số hình ảnh và video clip ghi lại hoạt động cứu trợ nói trên:

 
Trở lại     Đầu trang